Ẩu đả  tại chợ Đồng Xuân Berlin, 3 người Việt bị thương nặng; Chiến dịch cảnh sát khám xét tội phạm buôn người tại các tiệm Nail Việt, Berlin

Ẩu đả tại chợ Đồng Xuân Berlin, 3 người Việt bị thương nặng

Xảy ra vào tối thứ Sáu hôm kia, ba người đàn ông Việt bị thương nặng, nguy hiểm tính mạng, 35, 36, và 37 tuổi. Cả ba đều phải phẫu thuật khẩn cấp. Một người đàn ông 36 tuổi khác bị thương nhẹ chỉ khâu vết thương. Hiện tất cả đã qua cơn nguy kịch.

Diễn tiến

Theo thông cáo của cảnh sát hôm thứ 7, một nhóm người đã tiếp cận một nhóm khác trong chợ. Hai bên tranh cãi nhau lên tới đỉnh điểm thì lập tức tấn công nhau bằng dao, rựa, gậy gộc... Khi biết cảnh sát được gọi tới, cả 2 toán người hò nhau tẩu thoát, bỏ lại những người bị thương nặng, chờ xe cứu thương tới. Tổng cộng có 5 người bị thương được cấp cứu tại chỗ. Nghi phạm chính 36 tuổi đang được điều tra. Các nghi phạm khác cảnh sát đang truy bắt.

Điểm nóng

Thông cáo cho biết, chợ Đồng Xuân thường trở thành tụ điểm cho các băng đảng buôn người quốc tế và cũng là một điểm nóng ma túy ảnh hưởng tơi cộng đồng Việt Nam. Năm 2023, một thanh niên 28 tuổi đã bị đâm trọng thương tại đây.

Chiến dịch cảnh sát khám xét tội phạm buôn người tại các tiệm Nail Việt, Berlin

Thứ 4 tuần qua, cảnh sát đã lục soát một số địa điểm kinh doanh và nhà ở của một băng đảng buôn người 5 thành viên, với cáo buộc can tội đưa người từ Việt Nam nhập cư lậu vào Berlin và bóc lột sức lao động của họ.

Để điều tra chống lại 5 nghi can của băng đảng buôn lậu, khoảng 110 cảnh sát và 40 nhân viên hải quan và thuế vụ đã lục soát một số địa chỉ ở Berlin, gồm Lichtenberg, Marzahn và Mitte với tổng cộng 13 lệnh khám xét.

Diễn tiến

Cảnh sát đã khám xét tổng cộng 3 cơ sở kinh doanh tiệm Nail, 5 căn hộ và bốn chỗ ở của người nhập cư. Thu giữ, kiểm tra giấy tờ tùy thân, tiền mặt, phương tiện lưu trữ, hồ sơ và tài liệu kinh doanh…

Tổng cộng có 33 người Việt bị kiểm tra, 23 trong số đó không có giấp phép cư trú hợp lệ tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chỉ 8 ngườu xác định được danh tính. Số còn lại chỉ tự khai miệng không có bất kì giấy tờ gì. Cảnh sát đang lập hồ sơ điều tra vụ án đối với băng đảng buôn người và cả các tiệm nail thuê người không giấy tờ cả về tội hình sự lẫn thuế khóa.

Cáo buộc

Hai phụ nữ, 29 và 60 tuổi, và ba người đàn ông, 28, 41 và 73 tuổi, bị buộc tội buôn người mang tính chất băng đảng và thương mại, với mục đích bóc lột lao động.

Đường dây đưa người qua Hungari

Các bị can được cho là đã tuyển dụng người ở Việt Nam từ năm 2023 đưa họ đến Berlin. Ở đây họ phải làm việc, chủ yếu trong các tiệm nail, để trả phí dịch vụ đưa người. Trong quá trình đưa người nhập cư lậu, những người này, trước tiên phải trả một số tiền đặt cọc năm chữ số cho băng đảng để có được thị thực lao động Hungary, sau đó từ Hungari được đưa đến Berlin làm việc. Theo ước tính ban đầu của các nhà chức trách, các bị cáo được cho là đã kiếm được lợi nhuận hơn một triệu euro chỉ thông qua việc buôn người.

Điều kiện làm việc

Tại Berlin, các nạn nhân đã phải làm việc tới sáu ngày một tuần mà không được trả lương trong các tiệm Nail, và phải trả chi phí đào tạo từ 1000 đến 2000 euro. Người lao động bị nhồi nhét vào nơi ở chật chội, mà các nạn nhân cũng phải trả tiền.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang